[Video] Hội nghị COP21 bước vào giai đoạn đàm phán nước rút

Hội nghị bắt đầu giai đoạn nước rút với mục tiêu xây dựng một Nghị quyết chung về việc hạn chế lượng khí thải toàn cầu sau năm 2020.

Sau một ngày nghỉ, ngày 7/12, đại diện của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã quay trở lại đàm phán trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

Hội nghị bắt đầu giai đoạn nước rút với mục tiêu xây dựng một Nghị quyết chung về việc hạn chế lượng khí thải toàn cầu sau năm 2020, với sự đồng lòng của tất cả các quốc gia, trước ngày 11/12 tới./.

[Video] Hội nghị COP21 bước vào giai đoạn đàm phán nước rút ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (giữa), Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (trái) tại một hội nghị của COP21 ở Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(VNews)