[Video] Hội nghị Normandie về Ukraine không đạt được đột phá

Cuộc họp giữa ngoại trưởng 4 nước thuộc nhóm Normandie, gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã kết thúc chóng vánh mà không đạt được bước đột phá mới nào.
[Video] Hội nghị Normandie về Ukraine không đạt được đột phá ảnh 1Ngoại trưởng bốn nước Nga, Đức, Ukraine và Pháp tham gia hội nghị Normandie. (Nguồn: AFP)

Cuộc họp giữa ngoại trưởng bốn nước thuộc nhóm Normandie, gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine, diễn ra tối 24/2 tại Paris, đã kết thúc chóng vánh mà không đạt được bước đột phá mới nào.

Cuộc họp kéo dài 3 giờ giữa bốn vị ngoại trưởng đã kết thúc trong căng thẳng do những bất đồng trong việc xác định bên nào phải chịu trách nhiệm trước tình trạng bạo lực tiếp diễn ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các đại biểu đã hối thúc các bên tại Ukraine nghiêm chỉnh thực thi ngừng bắn toàn diện và hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực ranh giới.

Phía Đức thì cho biết ngoại trưởng bốn nước Normandy sẽ xem xét gia hạn sứ mệnh của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở miền Đông Ukraine thêm 1 năm nữa, sau khi sứ mệnh này kết thúc vào cuối tháng tới, trong bối cảnh dư luận vẫn lo ngại về những diễn biến chiến sự ở miền Đông Ukraine.

(VNews)