[Video] Hơn 1.000 du khách bị mắc kẹt tại đảo Cù Lao Chàm

Hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm, chưa thể vào được đất liền do thời tiết xấu kèm sóng to, gió lớn gây nguy hiểm cho tàu, thuyền.

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ngoài biển có sóng lớn nên trong ngày 18/4, nhiều du khách đến thăm quan đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phải ở lại trên đảo chưa thể quay lại đất liền sau kỳ nghỉ lễ.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến hơn 22 giờ tối ngày 18/4 vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt tại đảo Cù Lao Chàm chưa thể vào được đất liền.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều ngày 18/4 tại khu vực vùng biển giữa đảo Cù Lao Chàm và thành phố Hội An đã xuất hiện sóng to, gió lớn gây nguy hiểm cho tàu, thuyền đi lại trên biển.

Tại thời điểm trên trên đảo Cù Lao Chàm có nhiều du khách đang chờ cano để vào bờ sau kỳ nghỉ tại đây. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu đồn biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với chính quyền địa phương cấm tất cả tàu thuyền rời đảo.

Các chủ phương tiện chở khách cũng như các hãng lữ hành đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ nhà nghỉ trên đảo đảm bảo chỗ ăn nghỉ cho du khách đợi thời tiết thuận lợi sẽ đưa du khách vào đất liền an toàn.

[Video] Hơn 1.000 du khách bị mắc kẹt tại đảo Cù Lao Chàm ảnh 1Canô cao tốc đưa du khách tham quan Cù Lao Chàm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(VNews)