[Video] IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ giai đoạn 2017-2018

Các kế hoạch cải cách kinh tế "thiếu thông tin chi tiết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nguyên nhân chính khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ mức dự báo tăng trưởng của Mỹ.

Các kế hoạch cải cách kinh tế "thiếu thông tin chi tiết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nguyên nhân chính khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 27/6 hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới giai đoạn 2017-2018.

Trong một thông báo sau khi xem xét lại các chính sách kinh tế của Mỹ, IMF cho biết tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm nay và năm 2018 sẽ chỉ đạt 2,1%, giảm tương ứng 0,2% và 0,4% so với dự báo đưa ra hồi tháng Tư vừa qua, qua đó hạ thấp triển vọng các kế hoạch chi tiêu và cắt giảm thuế của Tổng thống Trump sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

(Vnews)