[Video] Israel vẫn không kích Gaza sau tuyên bố ngừng bắn

Bất chấp thông báo ngừng bắn nhân đạo trong thời gian 7 giờ, rạng sáng 4/8, quân đội Israel vẫn tiến hành không kích vào Dải Gaza, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
[Video] Israel vẫn không kích Gaza sau tuyên bố ngừng bắn ảnh 1Xe tăng Israel gần biên giới giữa Israel và Dải Gaza ngày 3/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bất chấp việc thông báo sẽ ngừng bắn nhân đạo trong thời gian 7 tiếng đồng hồ, rạng sáng 4/8, quân đội Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích dồn dập vào nhiều mục tiêu tại Dải Gaza, khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án tình trạng xung đột tại Gaza, đặc biệt là các vụ tấn công nhằm vào các trường học của Liên hợp quốc.

Không lâu sau khi chính quyền Tel Aviv thông báo về một lệnh ngừng bắn nhân đạọ kéo dài 7 tiếng bắt đầu từ 14 giờ chiều 4/8 theo giờ Việt Nam, rạng sáng nay, quân đội Israel đã mở nhiều cuộc không kích, khiến ít nhất 10 người Palestine, trong đó có cả trẻ em thiệt mạng, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng tới thời điểm hiện tại lên tới hơn 1820 người.

Theo thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo vừa được Israel công bố, quân đội nước này sẽ ngừng tấn công tại toàn bộ dải Gaza trừ khu vực phía Đông thành phố Rafah. Tuy nhiên, Ten Aviv vẫn cảnh báo trong thời gian ngừng bắn, nếu thỏa thuận bị vi phạm, quân đội Isarel vẫn sẽ đáp trả bằng hỏa lực.

Quân đội Israel cũng kêu gọi người dân hai ngôi làng Abasan al Kabira và Abasan al Saghira tại phía Đông Khan Yunis, miền Nam Gaza, trở về nhà trước 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam.

Trước những tuyên bố và hành động của Israel, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết các tuyên bố ngừng bắn của Israel chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế trong khi quân đội nước này vẫn không ngừng những hành động "thảm sát người dân Palestine."

Cộng đồng quốc tế cũng kịch liệt lên án các vụ tấn công gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là đợt tấn công nhằm vào một trường học của Liên hợp quốc khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Liên hợp quốc gọi đây là hành động vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế về nhân đạo, trong khi các nước như Mỹ và Pháp đều yêu cầu phải mở một cuộc điều tra đầy đủ, nhanh chóng về vụ tấn công trên.

Đây là lần thứ ba một trường học của Liên hợp quốc tại Gaza bị tấn công kể từ khi Israel phát động chiến dịch với tên gọi “Bảo vệ biên giới” kể từ ngày 8/7 vừa qua.

(VNews)