[Video] Không khí ở Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng trở lại

Sáng 6/11, mọi hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội đều ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím và đỏ, mức rất có hại và có hại đến sức khỏe tất cả mọi người.

Lúc 7 giờ, hệ thống quan trắc của Tổng cục Môi trường ghi nhận tại điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số AQI lên tới 210.

Hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ cũng ghi nhận chỉ số AQI lúc 6 giờ lên tới 262, mức rất có hại cho sức khỏe.

Hệ thống quan trắc PAMAir cũng cho thấy hơn 60 điểm đo ở Hà Nội đều ở ngưỡng đỏ (AQI từ 150-200) và tím (AQI từ 200-300).

Chiều 6/11, các chỉ số vẫn luôn ở mức cam và mức đỏ.

Nhận định về nguyên nhân của đợt ô nhiễm này, các chuyên gia cho rằng có thể liên quan đến hiện tượng nghịch nhiệt vào mùa Đông.

(Vnews)