[Video] Kinh ngạc lễ hội nhảy lửa của các chàng trai Pà Thẻn

Các chàng trai Pà Thẻn cúi gập người, nhảy lò cò rồi nhào vào đống lửa cháy rừng rực, biểu diễn các điệu vũ ngẫu hứng với than hồng trong tiếng hò reo của dân bản.

Lễ hội Nhảy lửa (theo tiếng Pà Thẻn là "Pò dính") thường được tổ chức hàng năm lúc giao thời năm cũ và năm mới, vào khoảng từ tháng 10,11 âm lịch đến ngày rằm tháng Giêng.

Người Pà Thẻn tin rằng nhảy lửa là nghi lễ đón thần thánh xuống trần gian cùng vui với dân làng để phù hộ cho mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn thuận lợi, bệnh tật bị đẩy lùi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục