[Video] Kỹ thuật y học đầu tiên được xác lập Kỷ lục Việt Nam

Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của phó giáo sư-tiến sỹ Trần Ngọc Lương, Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là hoàn hảo nhất hiện nay.
[Video] Kỹ thuật y học đầu tiên được xác lập Kỷ lục Việt Nam ảnh 1Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho phó giáo sư Trần Ngọc Lương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa trao chứng chỉ kỷ lục "Người có công trình nghiên cứu khoa học về kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được ứng dụng, chuyển giao, đào tạo trong và ngoài nước nhiều nhất" cho phó giáo sư-tiến sỹ Trần Ngọc Lương, Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Đây cũng là lần đầu tiên một kỹ thuật mới do bác sỹ Việt Nam nghiên cứu ứng dụng thành công và được đánh giá cao trên thế giới.

Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp mang tên Dr Lương được tiến hành từ năm 2003.

Với kỹ thuật này, thay vì việc phải mổ một vết to ở cổ để thực hiện với nguy cơ để lại biến chứng và sẹo thì kỹ thuật viên chỉ phải rạch một đường nhỏ từ nách và ngực đi lên, tối đa chỉ dài 1cm, an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Đây cũng là phương pháp mổ được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là hoàn hảo nhất hiện nay.

Từ khi triển khai đến nay đã có hơn 327 giáo sư, bác sỹ của gần 20 nước trong khu vực và trên thế giới tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương để học tập phương pháp này.

Hiện, trên thế giới đã có hơn 5.300 ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp mang tên bác sỹ Lương.

Phương pháp này đã giúp tiết kiệm hơn 41 tỷ USD cho bệnh nhân so với việc mổ tại Singapore./. 

(Vnews)