[Video] Lạc giữa thiên đường bị bỏ quên hơn nửa thế kỷ ở Caribe

Với khoảng 60.000 chiếc xe cổ do Mỹ sản xuất từ những năm đầu thế kỷ XX đang lưu thông trên các đường phố, Cuba xứng đáng với danh xưng “thiên đường xe cổ” của thế giới.

Nhắc tới Cuba, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cigarette thơm nồng, những vũ điệu salsa lôi cuốn...

Và còn một điều thú vị nữa tạo nên phong cách độc đáo của đảo quốc Caribe này - những chiếc xe hơi cổ.

Xe cổ xuất hiện khắp nơi, trong những màu sắc nổi bật nhất… đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống người dân ở thủ đô La Habana.

Với khoảng 60.000 chiếc xe cổ do Mỹ sản xuất từ những năm đầu thế kỷ XX đang lưu thông trên các đường phố, Cuba xứng đáng với danh xưng “thiên đường xe cổ” của thế giới.

Du khách chỉ phải chi khoảng 10 USD cho một chuyến đi 10 đến 15 phút trên những chiếc xe cổ vòng quanh các khu phố./.

(VNews)