[Video] LHQ hối thúc Iraq và Thổ Nhĩ Kỹ đối thoại giảm căng thẳng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng hối thúc ​Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đối thoại nhằm tránh làm căng thẳng leo thang.

Ngày 8/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng hối thúc ​Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đối thoại nhằm tránh làm căng thẳng leo thang.

Trong hôm nay, 9/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến cũng sẽ có cuộc họp thảo luận về vấn đề này.

Sau khi đã hết thời hạn 48 giờ phía Iraq đưa ra mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có động thái rút các binh sỹ mới được triển khai tới Mosul, Thủ tướng Iraq Haider al Abadi đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hành động mà ​Iran coi là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước này.

[Video] LHQ hối thúc Iraq và Thổ Nhĩ Kỹ đối thoại giảm căng thẳng ảnh 1(Ảnh: Reuters)
(VNews)