[Video] 'Lực lượng Mỹ đồn trú Hàn Quốc là vấn đề riêng của Mỹ-Hàn'

Lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được duy trì tại Hàn Quốc năm 1953 để hỗ trợ an ninh sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến, hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại đây.

Tổng thống Moon Jae-in bác khả năng Lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc rút khỏi đây sau khi hai miền Triều Tiên ký hiệp định hòa bình, chính thức chấm dứt chiến tranh. Ông Moon nói rằng việc quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là vấn đề riêng giữa hai nước đồng minh này./.

(VNEWS)