[Video] Microsoft cáo buộc Mỹ liên quan vụ tấn công mạng toàn cầu

Vụ tấn công mạng nói trên cho thấy cách tiếp cận sai lầm của Mỹ trong việc khai thác các lỗ hổng an ninh mạng cho mục đích tấn công, thay vì phòng vệ.

Ngày 14/5, Tập đoàn công nghệ Microsoft cho rằng, Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm một phần về vụ tấn công mạng có quy mô toàn cầu hôm 12/5 vừa qua, do các tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng phần mềm trong các tài liệu bị rò rỉ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA để thực hiện vụ tấn công này.

Người khổng lồ công nghệ Microsoft cũng cảnh bảo chính phủ các nước khác cần coi vụ tấn công này là một lời cảnh tỉnh về việc lưu trữ các lỗ hổng phần mềm có thể khiến tin tặc lợi dụng./.

(VNews)