[Video] Một nhà ngoại giao Triều Tiên cùng vợ mất tích tại Italy

Ông Jo Song-gil, 48 tuổi, quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy, đã rời phái bộ ngoại giao tại Rome vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối tháng 11/2018 và mất tích cùng vợ từ ngày đó.

Theo cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, một quan chức ngoại giao Triều Tiên công tác tại Italy đã mất tích cùng với vợ kể từ khi rời khỏi Đại sứ quán Triều Tiên hồi đầu tháng 11/2018.

Cơ quan trên cho biết, ông Jo Song-gil, 48 tuổi, quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy, đã rời phái bộ ngoại giao tại Rome vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối tháng 11/2018.

Hãng tin Reuters cho biết Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã thông báo tin trên cho giới chức ngoại giao nước này.

Cùng ngày 3/1, nhật báo JoongAng Ilbo có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết, hồi tháng 12/2018, ông Jo Song-gil từng đề nghị Chính phủ Italy cho phép tị nạn. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Italy cho hay quốc gia Nam Âu này không hay biết gì về thông tin có nhà ngoại giao Triều Tiên xin tị nạn.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết không có thông tin xác nhận tính tới thời điểm này.

Ông Jo Song-gil được cho là đã không xuất hiện trước công chúng trong một khoảng thời gian. Ông được giao đứng đầu Đại sứ quán Triều Tiên tại Rome kể từ thời điểm Italy trục xuất Đại sứ Mun Jong-nam hồi năm 2017 vì chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

(Vnews)