[Video] Mức án cao nhất Nguyễn Hữu Linh phải nhận có thể tới 3 năm tù

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh được xử kín theo yêu cầu của đại diện bị hại, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu luật sư bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng bị Tòa án nhân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội "Dâm ô với trẻ dưới 16 tuổi."

Mức án mà bị cáo có thể nhận là từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị Viện kiểm sát nhân dân quận 4 truy tố theo khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015.

Để đảm bảo quyền lợi của bị hại, theo Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định, phiên tòa sẽ được xử kín theo yêu cầu của đại diện bị hại.

Ngoài ra, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu luật sư bào chữa.

[Tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh]

Theo cáo trạng, chiều 2/4/2019, mạng xã hội lan truyền video về người đàn ông có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 vào cuộc, xác định người đàn ông đó là Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Diễn biến vụ việc đã gây ra sự bất bình trong dư luận xã hội khi bị can từng đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành tư pháp nhưng hành động tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp./. 

(Vnews/Vietnam+)