[Video] Mỹ hỗ trợ vũ khí phi sát thương cho quân đội Ukraine

Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ gửi vũ khí phi sát thương cho Kiev, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thủ lĩnh của phe đòi độc lập Ukraine và một ngân hàng Nga.
[Video] Mỹ hỗ trợ vũ khí phi sát thương cho quân đội Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhằm hỗ trợ chính quyền Ukraine trong cuộc chiến với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông, ngày 11/3, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ gửi vũ khí phi sát thương cho Kiev, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thủ lĩnh của phe đòi độc lập Ukraine và một ngân hàng Nga.

Moskva ngay lập tức đã lên tiếng phản đối hành động lần này của Washington.

Trong thông báo của mình, Mỹ cho biết, lô vũ khí phi sát thương nước này gửi cho Ukraine trị giá hơn 75 triệu USD, nhằm giúp quân đội Ukraine chặn đà tiến công của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Cụ thể, lô hàng gồm 230 mẫu xe bọc thép Humvee các loại, máy bay không người lái Raven, các loại radar chống pháo, các thiết bị quan sát ban đêm và những thiết bị sử dụng cho quân y.

Đợt gửi hàng đầu tiên sẽ diễn ra trong vài tuần tới với chủ yếu là xe bọc thép Humvee./.

(Vnews)