[Video] Mỹ: Tòa nhà biểu tượng của thành phố New York đổi chủ

Công ty đầu tư Mubadala của Tiểu vương quốc Dubai, chủ sở hữu của tòa nhà Chrysler, đã lỗ đáng kể khi bán tòa nhà biểu tượng của thành phố New York với giá hơn 150 triệu USD.

Mới đây, Tạp chí Phố Wall đưa tin chủ sở hữu của Tòa nhà Chrysler đã đạt được thỏa thuận bán tòa nhà biểu tượng của thành phố New York với giá hơn 150 triệu USD.

Thông báo bán Chrysler được đưa ra vào thời điểm khó khăn cho thị trường bất động sản ở Manhattan.

Sự phát triển của khu phố Hudson Yards, ở phía Tây Manhattan, đã khiến giá những tòa nhà cao ốc cũ giảm sút nghiêm trọng.

Giá bán tòa tháp đánh dấu một khoản lỗ đáng kể cho công ty đầu tư Mubadala của Tiểu vương quốc Dubai. Công ty đã trả 800 triệu đôla Mỹ cho 90% cổ phần vào năm 2008 khi mua lại tòa nhà này.

Mở cửa năm 1930 với chiều cao 319m, tòa nhà Chrysler được mệnh danh là tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên chỉ sau 11 tháng, nó đã bị tòa nhà Empire State vượt qua./.

(Vnews)