[Video] Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Đô đốc Harry Harris khẳng định Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết nguy cơ tên lửa của Triều Tiên hơn là xem xét một cuộc tấn công phủ đầu vào Bình Nhưỡng.

Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết nguy cơ tên lửa của Triều Tiên hơn là xem xét một cuộc tấn công phủ đầu vào Bình Nhưỡng.

Đây là tuyên bố mà hàng loạt quan chức Mỹ đưa ra ngày 22/8, sau các cuộc gặp với giới chức Hàn Quốc.

[Sức ép của Mỹ càng thúc đẩy Triều Tiên phát triển hạt nhân]

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có nguy cơ gia tăng do các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa, Đô đốc Harry Harris – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh ngoại giao luôn phải là biện pháp chính, trong khi quân sự phải là một biện pháp hỗ trợ./.

(Vnews)