[Video] Mỹ và Trung Quốc hợp tác phát triển kháng thể Mers-CoV

Các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác phát triển một loại kháng thể mới điều trị Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) và đã cho kết quả khả quan khi thử nghiệm trên động vật.
[Video] Mỹ và Trung Quốc hợp tác phát triển kháng thể Mers-CoV ảnh 1Nhân viên y tế Hong Kong tại trung tâm y tế Tsing Yi ngày 11/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác phát triển một loại kháng thể mới điều trị Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) và đã cho kết quả khả quan khi thử nghiệm trên động vật.

Trong khi đó, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết dịch MERS-CoV tại nước này có thể kết thúc vào cuối tháng này.

Theo thông báo ngày 15/6 của Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, các chuyên gia của họ đã cùng các đồng nghiệp tại Viện Y tế quốc gia Mỹ phát triển thành công một loại kháng thể cho "hiệu quả" khi thử nghiệm điều trị MERS-CoV trên động vật.

Các chuyên gia cho biết loại kháng thể với tên gọi m336 có thể trung hòa virus MERS hiệu quả hơn các loại kháng thể khác đồng thời kêu gọi sớm tiến hành thử nghiệm trong điều trị trên người./.

(Vnews)