[Video] Mỹ: Văn phòng Đảng Cộng hòa bị tấn công bằng bom xăng

Bom xăng đã bị ném vào tòa nhà qua cửa sổ và bốc cháy khiến một số đồ đạc bên trong hư hại, phía ngoài tòa nhà bị vẽ grafiti hình chữ thập ngoặc và dòng chữ "Những kẻ Cộng hòa phátxít hãy biến đi."

Trong lúc cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ đang ở chặng nước rút thì vào đêm qua, Văn phòng Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Bắc Carolina, đã bị ném bom xăng.

Giới chức địa phương cho biết, trụ sở của văn phòng này tại thành phố Hillsborough đã bị vẽ grafiti với hình chữ thập ngoặc và dòng chữ “Những kẻ Cộng hòa phátxít hãy biến đi.”

Bom xăng đã bị ném vào tòa nhà qua cửa sổ, và đã bốc cháy khiến một số đồ đạc bên trong hư hại. Rất may không có ai bị thương.

Đại diện văn phòng Đảng Cộng hòa đã gọi đây là hành động “khủng bố chính trị.” 

Trong khi đó, trên trang mạng cá nhân, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa ông Donald Trump đã lên tiếng quy trách nhiệm tiến hành vụ tấn công cho những người ủng hộ bà Hillary Clinton và Đảng Dân chủ.

Cùng ngày, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã lên án vụ tấn công là “ghê tởm và không thể chấp nhận được", đồng thời bày tỏ vui mừng vì "mọi người đều an toàn”./.

(Vnews)