[Video] Năm 2017 vẫn thuộc tốp 3 năm nóng kỷ lục trong lịch sử

Theo Tổ chức Khí tượng học Thế giới, năm 2017 vẫn đang trên đường "ghi danh" vào tốp 3 năm có nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Trong báo cáo hàng năm công bố tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP23) vừa diễn ra tại Bon, Đức, Tổ chức Khí tượng học Thế giới của Liên hợp quốc cũng cho biết nhiệt độ trung bình từ năm 2013 đến năm 2017 có thể là mức cao nhất kể từ khi áp dụng các biện pháp đo chính xác từ hơn 100 năm qua.

Dù không xảy ra hiện tượng El Nino, năm 2017 vẫn đang trên đường "ghi danh" vào tốp 3 năm có nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

[Nhiệt độ bề mặt Trái Đất năm 2016 đạt mức cao nhất mọi thời đại]

Báo cáo "Tình trạng Khí hậu Toàn cầu" cũng đề cập đến những hiện tượng thời tiết cực đoan như những cơn siêu bão xảy ra tại khu vực Caribe và Đại Tây Dương, lũ lụt tại Ấn Độ và hạn hán kéo dài ở Somali. Trong khi đó, các vùng băng của Trái Đất tiếp tục bị thu hẹp, đặc biệt là ở Bắc Cực./.

(VNEWS)