[Video] NASA cảnh báo một tiểu hành tinh đang lao về phía Trái Đất

NASA cho biết tiểu hành tinh 2015 BN509 có hình dạng như một hạt đậu, chiều dài khoảng 400m, chiều rộng 200m đang đến gần Trái đất với vận tốc đạt 70.500km/h và có khả năng là một mối đe dọa.

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một tiểu hành tinh tên gọi 2015 BN509 và cảnh báo rằng, hành tinh này có khả năng đâm vào Trái đất.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tiểu hành tinh 2015 BN509 có hình dạng như một hạt đậu, chiều dài khoảng 400m và chiều rộng 200m, lớn hơn tòa nhà cao tầng Empire State cao 381m ở thành phố New York, Mỹ.

Tiểu hành tinh này đến gần Trái đất hồi tuần trước với vận tốc đạt 70.500km/h. Khoảng cách tiếp cận gần Trái đất nhất của hành tinh này tương đương 14 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

NASA cũng cảnh báo 2015 BN509 có thể là một mối đe dọa tiềm tàng.

Mỗi năm, có khoảng 1.500 đối tượng gần Trái đất (NEO) được phát hiện và NASA xác định được 90% trong số đó có kích thước lớn hơn 1km.

NASA đang đề xuất chế tạo một kính viễn vọng không gian hồng ngoại gọi là NEOCam để xác định thêm các tiểu hành tinh./.

(Vnews)