Video Nga phóng tên lửa mang theo 23 vệ tinh

Ngày 22/11, Cơ quan vũ trụ Nga thông báo đã tiến hành phóng tên lửa đẩy vũ trụ Dnepr được cải tiến từ tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM RS-20, vốn được NATO định danh là SS-18 Satan. Tên lửa Dnepr mang theo 23 vệ tinh vào quỹ đạo.

Ngày 22/11, Cơ quan vũ trụ Nga thông báo đã tiến hành phóng tên lửa đẩy vũ trụ Dnepr được cải tiến từ tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM RS-20, vốn được NATO định danh là SS-18 Satan. Tên lửa Dnepr mang theo 23 vệ tinh vào quỹ đạo.

Theo kế hoạch, một tháng sau khi đi vào quỹ đạo, một vệ tinh của Italy sẽ thả các vệ tinh mang theo, nâng số vệ tinh phóng lần này lên 32 vệ tinh, vượt kỷ lục "một tên lửa phóng 29 vệ tinh" ngày 19/11 của Mỹ./. 

Tin cùng chuyên mục