[Video] Nga phủ nhận liên quan đến các vụ không kích ở Syria

Đáp lại cáo buộc của Mỹ rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ không kích Syria, người phát ngôn Tổng thống Nga tuyên bố đó là những lời buộc tội không có căn cứ, không có chứng cứ cụ thể.

Điện Kremlin đã phủ nhận việc có liên quan đến các vụ không kích ở khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, do lực lượng phiến quân kiểm soát.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, đã có khoảng 250 dân thường thiệt mạng trong các đợt không kích trong tuần qua tại khu vực này. Tuy nhiên, đáp lại cáo buộc của Mỹ rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công này, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố đó là những lời buộc tội không có căn cứ, không có chứng cứ cụ thể./.

(VNEWS)