[Video] Nghi án công dân Việt Nam phá hoại di tích lịch sử Nhật Bản

Mới đây tại thành cổ Yonago, cảnh sát Nhật Bản đã vào cuộc điều tra một di tích lịch sử bị bôi bẩn. Cụ thể, một bia đá tại đây đã bị khắc chữ "A.Hào" cùng biểu tượng trái tim và ngôi sao đi kèm.
(Nguồn: Vietnam+)

Mới đây tại thành cổ Yonago, cảnh sát Nhật Bản đã vào cuộc điều tra nghi án một di tích lịch sử bị bôi bẩn. Cụ thể, một bia đá tại đây đã bị khắc chữ "A.Hào" cùng biểu tượng trái tim và ngôi sao đi kèm. Mặc dù chưa thể kết luận ai là người đứng sau vụ việc, thế nhưng hình ảnh này chẳng phải quá xa lạ tại các di tích của Việt Nam.

Đáng buồn hơn xã hội dù phát triển, nhưng những hành động này chưa có dấu hiệu suy giảm. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần chung tay chấm dứt hẳn tình trạng bôi bác trên để tránh làm xấu hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam./.

(Vietnam+)