Video nghi phạm khai nhận vụ bắt cóc bé sơ sinh

Phóng sự của trung tâm truyền hình thông tấn về bộ mặt thật của nghi phạm bắt cóc cháu bé sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Như Vietnam+ đã đưa tin, nghi phạm bắt cóc cháu Trường có tên là Nguyễn Thị Lệ, quê Bắc Giang, trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đối tượng này vốn là một bệnh nhân điều trị thai lưu tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Thị Lệ khai nhận, ngày 3/11, đối tượng đã giả dạng y tá đến mang cháu bé đi xét nghiệm, rồi bắt taxi đi thẳng về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang, trước khi quay về nhà chồng ở Đông Anh.

Người lái taxi sau đó đã báo tin về đối tượng tình nghi này cho cơ quan công an, và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an đã lần được theo dấu vết nghi phạm, trao trả cháu bé về cho gia đình.

Sáng 8/11, hơn 70 cảnh sát đã ập vào nhà của đối tượng. Tại đây, Lệ đã nhận đứa trẻ là con ruột, nhưng với biểu hiện lúng túng, không bình thường.

Vietnam+ xin giới thiệu phóng sự của truyền hình thông tấn về buổi hỏi cung nghi phạm cũng như cảnh đoàn tụ của mẹ con cháu bé.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục