[Video] Người dân Nhật Bản háo hức với niên hiệu mới ''Lệnh Hòa''

Từ ngày 1/5, niên hiệu mới Reiwa (Lệnh Hòa) sẽ chính thức thay thế cho niên hiệu Heisei (Bình Thành) đã kéo dài từ năm 1989 ở Nhật Bản.
[Video] Người dân Nhật Bản háo hức với niên hiệu mới ''Lệnh Hòa'' ảnh 1Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga giới thiệu niên hiệu mới Reiwa (Nguồn: CNN)

Nhật Bản sẽ chính thức bước vào triều đại mới "Reiwa" khi Nhật hoàng Akihito thoái vị vào 30/4 để nhường ngôi cho Thái tử Naruhito. Từ ngày 1/5, niên hiệu mới Reiwa (Lệnh Hòa) sẽ chính thức thay thế cho niên hiệu Heisei (Bình Thành) đã kéo dài từ năm 1989.

Tên “Reiwa” có nguồn gốc từ một câu ca trong cuốn ca tập cổ của Nhật Bản là “Vạn Diệp Tập,” được Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh là “quốc thư đặc trưng cho truyền thống lâu đời, văn hóa phong phú” của Nhật Bản. Trong cuốn này, Reiwa mang ý nghĩa một mùa Xuân mới, lan tỏa hòa bình.

Chính vì niên hiệu gắn liền với đời người như vậy nên người dân Nhật Bản, đặc biệt là giới trẻ tỏ ra rất phấn khích với sự kiện trọng đại này, khi mọi văn bản hành chính từ 1/5 sẽ được viết theo "năm Reiwa thứ nhất"./.

(Nguồn: Vietnam+)
(Vietnam+)