[Video] Người khiếm thị đi tàu điện Cát Linh-Hà Đông như thế nào?

Với những người khiếm thị, đi tàu điện trên cao Cát Linh-Hà Đông là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, đem lại những cảm xúc đặc biệt.

“Đi tàu điện” là một hoạt động giao thông rất bình thường và đang dần trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô. Thế nhưng, với những người khuyết tật, đặc biệt là khiếm thị, thì việc được đi tàu điện là một điều vừa khó khăn nhưng lại hết sức thú vị, mới mẻ và lạ lẫm.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, một số người đặt câu hỏi: Liệu với các nhà ga ở trên cao, người khuyết tật sẽ gặp những khó khăn gì khi tham gia loại hình vận tải hành khách mới này?

Nhóm phóng viên Báo điện tử VietnamPlus đã cùng tham gia và ghi lại hành trình đi tàu điện của Thảo Đan - một người khiếm thị, lắng nghe những tâm tư và cảm xúc và đánh giá về mức độ hỗ trợ người khuyết tật trong thiết kế và vận hành đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông./.

(Vietnam+)