[Video] Người tị nạn "nổi tiếng nhất nước Đức" kiện Facebook

Anas Modamani, người tị nạn có bức ảnh "tự sướng" nổi tiếng cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đệ đơn kiện Facebook vì hình ảnh của anh bị sử dụng vào những tin đồn sai sự thật.

Anas Modamani, người tị nạn có bức ảnh "tự sướng" nổi tiếng cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đệ đơn kiện Facebook vì hình ảnh của anh bị sử dụng vào những tin đồn sai sự thật.

Vào tháng 9/2015, Anas Modamani, một người tị nạn Syria đã chụp ảnh "tự sướng" với Thủ tướng Đức. Bức ảnh này đã được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và khiến Modamani trở thành người tị nạn nổi tiếng nhất nước Đức. Tuy nhiên, 6 tháng sau, bức ảnh đã bị sử dụng sai sự thật, gây ra những hậu quả tiêu cực cho Modamani. 

Theo đó, Modamani đã bị nhầm thành một trong hai kẻ khủng bố người Maroc đã đánh bom tự sát ở sân bay Brussels hồi tháng 3-2016. Gần đây nhất, hình ảnh của Modamani lại bị tái sử dụng, trở thành một trong nhóm 7 kẻ di cư thiêu chết một người đàn ông vô gia cư đang ngủ tại bến tàu điện ngầm ở Berlin hôm 25/12/2016./.

(Vnews)