[Video] Nhật Bản tưng bừng đón thời đại mới của Nhật hoàng Naruhito

Trong hơn 30 năm qua, tân Nhật hoàng Naruhito liên tục bày tỏ tầm nhìn của một vị vua lý tưởng: “Một người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người dân và luôn gần gũi với họ trong tâm tưởng."
[Video] Nhật Bản tưng bừng đón thời đại mới của Nhật hoàng Naruhito ảnh 1Tân Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 1/5/2019, Hoàng Thái tử Naruhito, 59 tuổi, đã lên ngôi Hoàng đế ở Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), có nghĩa là “Sự hòa hợp tốt đẹp.”

Nhật hoàng Naruhito sinh ngày 23/2/1960, là con trai cả của Thượng hoàng Akihito.

Năm 1993, ông kết hôn với Hoàng hậu Masako, người từng theo học trường Harvard, là một nhà ngoại giao tài giỏi.

Tháng 12/2001, Hoàng hậu Masako hạ sinh Công chúa Aiko.

[Video lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito, mở màn thời Reiwa]

Nhật hoàng Naruhito chính thức kế thừa ngôi vị của vua cha Akihito, vị Hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản trong vòng hơn 200 năm qua tuyên bố thoái vị. 

Thượng hoàng Akihito được coi là một biểu tượng sống của hòa bình, hòa giải và dân chủ trong 3 thập kỷ Bình Thành (Heisei). 

Người dân Xứ sở Mặt trời mọc hy vọng Nhật hoàng Naruhito sẽ tiếp bước mô hình của cha, nhưng theo phong cách của riêng mình./.

(Vietnam+)