[Video] Nhật Bản ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông

Bà Inada lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng và bồi lấp trái phép, các động thái quân sự hóa của Bắc Kinh trên Biển Đông và cho rằng Bắc Kinh cần tuân thủ phán quyết của tòa án La Hay.

Ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên cương vị mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Inada đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và có bài phát biểu khẳng định cam kết của Tokyo là cùng với Washington duy trì an ninh, hòa bình và tự do hàng hải tại Biển Đông./.

(VNews)