[Video] Nhiều biện pháp thích ứng linh hoạt với COVID-19 tại Thủ đô

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp an toàn, linh hoạt tạo điều kiện thoải mái và thuận tiện nhất cho người dân yên tâm chống dịch.

Sau khi phát hiện 1 ca dương tính với COVID-19, 4 căn hộ tại tầng 1 khu tập thể C20 đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị phong tỏa. Tuy nhiên, các tầng khác và những hộ dân còn lại tại tầng 1 khu tập thể này vẫn được hoạt động bình thường.

Chỉ cách đó hơn một chục mét, khu chợ với nhiều hoạt động kinh doanh, thương mại, các dịch vụ dân sinh không hề bị ảnh hưởng.

Đây là hiệu quả đến từ việc khoanh vùng, cách ly theo quy mô nhỏ nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đang được triển khai đồng bộ tại Hà Nội.

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Thủ đô, vừa qua Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các địa phương triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.

Đến nay, nhiều địa phương tại Hà Nội đã thí điểm cách ly F1 tại nhà như 10/10 phường tại quận Nam Từ Liêm, một số phường tại quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, … Các F1 được cách ly tại nhà chủ yếu thuộc các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi (trẻ em).

Để cách ly tại nhà cần đảm bảo tiêu chuẩn bắt buộc đạt được. Cụ thể, gia đình phải có đơn xin phép, cơ sở vật chất gia đình phải đảm bảo (có phòng riêng, nhà vệ sinh riêng), gia đình phải có người chăm sóc, thu gom rác thải đúng quy định... Ngoài ra địa phương các lực lượng tham gia giám sát.

[Hà Nội thí điểm điều trị F0 ở xã, phường và cách ly F1 còn 14 ngày]

Việc F1 cách ly tại nhà được người dân và chính các F1 đánh giá là thuận tiện hơn, thoải mái hơn, hiệu quả hơn đặc biệt trong việc khuyến khích những đối tượng thuộc diện nguy cơ cao như F1, F2 tự giác khai báo y tế. Đồng thời, theo chính quyền các địa phương: Tất cả địa phương nguồn lực có hạn, lực lượng tham gia chống dịch, truy vết, làm nhiều công việc rất vất vả. Chính vì vậy, việc F1 cách ly tại nhà sẽ giảm tải cho ngành y tế.

Một cách làm mới cũng vừa được Thủ đô triển khai đó là từ ngày 16/11, Hà Nội vừa chấp thuận việc cách ly tập trung người tiếp xúc gần (F1) tự nguyện tại các khách sạn từ ngày 15/11.

Danh sách các khách sạn gồm: Khách sạn Hòa Bình, khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi, khách sạn Silk Path Hà Nội, khách sạn Hilton Garden Inn, khách sạn Hilton Hanoi Opera, khách sạn Bình An 1, khách sạn Bình An 2, khách sạn Bình An 3, khách sạn Grand Vista, khách sạn Lake Side, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La.

Phương án mới này không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho ngành y tế mà còn kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân./.

(Vietnam+)