[Video] Nhiều diện tích cây càphê có nguy cơ bị chết do hạn hán

Mặc dù các ngành, các cấp chính quyền Gia Lai và người dân đã nỗ lực triển khai các biện pháp chống hạn, nhưng nhiều diện tích càphê tại địa phương này đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nắng nóng kéo dài đã khiến cho hơn 7.300ha cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị hạn nặng, trong đó có gần 3.500ha cây càphê.

Mặc dù các ngành, các cấp chính quyền và người dân đã nỗ lực triển khai các biện pháp chống hạn, nhưng nhiều diện tích càphê tại địa phương này đang đứng trước nguy cơ mất trắng./.

[Video] Nhiều diện tích cây càphê có nguy cơ bị chết do hạn hán ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(VNews)