[Video] Nhiều ý kiến về việc game online bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo tính toán của công ty Cổ phần VNG, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với game online, nếu không được tính toán kỹ sẽ dẫn đến việc thất thu thuế lên tới cả 1.000 tỷ đồng.
[Video] Nhiều ý kiến về việc game online bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt ảnh 1Trận đấu trong trò chơi Liên minh huyền thoại. (Nguồn: Twitch)

Trước thông tin trò chơi trực tuyến (game online) có thể bị bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, không chỉ các doanh nghiệp phát hành game online trong nước lên tiếng mà có rất nhiều ý kiến cho rằng việc áp thuế này là chưa khả thi.

Theo tính toán của công ty Cổ phần VNG, nhà phát hành game lớn nhất Việt Nam hiện nay, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với game online, nếu không được tính toán kỹ sẽ dẫn đến việc thất thu thuế lên tới cả 1.000 tỷ đồng.

VNG cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để áp loại thuế này khi mà chưa có sự phân định rõ ràng các loại game.

Mỗi năm, doanh thu ngành game của Việt Nam vào khoảng 8000 tỷ đồng và nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt 10% thì ngân sách nhà nước sẽ có tối đa là 800 tỷ/năm. Thế nhưng, nếu áp loại thuế này, thuế VAT sẽ sụt giảm từ 600-1.000 tỷ đồng do các doanh nghiệp bị giảm doanh thu. Điều này đồng nghĩa với việc, thu chung của Nhà nước sẽ không tăng mà lại giảm.

Hơn nữa, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt lại đẩy các doanh nghiệp nội vào thế khó khăn và vô hình chung, chính sách này lại khuyến khích người Việt Nam chơi game nước ngoài và thị trường cung cấp game tại Việt Nam có nguy cơ phải nhường “sân chơi” cho doanh nghiệp ngoại.

(Vnews)