[Video] Nữ Bộ trưởng Hoa Kỳ chia sẻ cảm xúc từ chuyến đi Cúc Phương

Ngày 1/7, bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Binh, nhằm chia sẻ cách thức bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 1/7, bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Binh, nhằm chia sẻ cách thức bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (gọi tắt là các loài sách đỏ) đang có nguy cơ đứng trước bờ vực tuyệt chủng.

Tại đây, bà Sally Jewell và các cộng sự đã thăm Trung tâm bảo tồn rùa, Chương trình bảo tồn tê tê và Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp. Đây là Ba khu vực đang chăm sóc hàng trăm cá thể linh trưởng, tê tê và rùa vốn được giải cứu từ các vụ săn bắt, buôn bán trái phép trên khắp cả nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm, bà Sally Jewell, cho biết những năm qua, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Việc buôn bán động vật hoang dã trái phép đã tạo ra nguồn lợi hàng tỉ USD cho các tổ chức tội phạm, đe dọa gây tuyệt chủng của nhiều động vật từ voi, tê giác đến rùa biển, hổ, tê tê.

Tham gia chương trình đạp xe kêu gọi bảo vệ tê giác có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng những người đam mê đạp xe tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tham gia chương trình đạp xe kêu gọi bảo vệ tê giác có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng những người đam mê đạp xe tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đặc biệt có sự tham gia của hai chị em người Nam Phi ,Victoria và Vanessa Wiesenmaie - những người đang thực hiện hành trình đạp xe tới Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm nâng cao nhận thức về nạn giết hại động vật hoang dã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đặc biệt có sự tham gia của hai chị em người Nam Phi ,Victoria và Vanessa Wiesenmaie - những người đang thực hiện hành trình đạp xe tới Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm nâng cao nhận thức về nạn giết hại động vật hoang dã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
‘Đây là một thách thức toàn cầu đang ngày cấp bách, đòi hỏi con người phải cùng chung tay hành động hiệu quả và ngay lập tức,’ Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh khi tham gia chương trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
‘Đây là một thách thức toàn cầu đang ngày cấp bách, đòi hỏi con người phải cùng chung tay hành động hiệu quả và ngay lập tức,’ Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh khi tham gia chương trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ness và Vicky đang thực hiện chuyến hành trình xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu từ ngày 20/4. Hành trình của họ kéo dài 7 tháng, đi qua các quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ness và Vicky đang thực hiện chuyến hành trình xuyên suốt các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu từ ngày 20/4. Hành trình của họ kéo dài 7 tháng, đi qua các quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiến lược vận động‘Chấm dứt nạn mua bán sừng tê giác’ của họ được thực hiện bằng các phương pháp truyền thông đại chúng cũng như việc ghé thăm các trường học trên đường đi để quảng bá các sáng kiến nghệ thuật phục vụ dự án bảo vệ tê giác KZN được tài trợ bởi quỹ Kingsley Holgate. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiến lược vận động‘Chấm dứt nạn mua bán sừng tê giác’ của họ được thực hiện bằng các phương pháp truyền thông đại chúng cũng như việc ghé thăm các trường học trên đường đi để quảng bá các sáng kiến nghệ thuật phục vụ dự án bảo vệ tê giác KZN được tài trợ bởi quỹ Kingsley Holgate. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chia sẻ tại chương trình đạp xe, Đại sứ Ted Osius, cho biết trong vòng 40 năm qua, thế giới đã mất đi hơn một nửa sự đa dạng trên trái đất. Trong đó, nạn săn trộm sừng tê giác đang bùng phát một cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chia sẻ tại chương trình đạp xe, Đại sứ Ted Osius, cho biết trong vòng 40 năm qua, thế giới đã mất đi hơn một nửa sự đa dạng trên trái đất. Trong đó, nạn săn trộm sừng tê giác đang bùng phát một cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo Đại sứ Ted Osius, một trong những nguyên nhân của sự mất mát này là do buôn lậu xuyên quốc gia các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo Đại sứ Ted Osius, một trong những nguyên nhân của sự mất mát này là do buôn lậu xuyên quốc gia các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Ted Osius cũng cho biết, thông qua chương trình đạp xe bảo vệ tê giác này, đại diện Hoa Kỳ, Nam Phi và Việt Nam sẽ cùng cam kết bảo vệ tê giác, chấm sứ nạn buôn bán động vật hoang dã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Ted Osius cũng cho biết, thông qua chương trình đạp xe bảo vệ tê giác này, đại diện Hoa Kỳ, Nam Phi và Việt Nam sẽ cùng cam kết bảo vệ tê giác, chấm sứ nạn buôn bán động vật hoang dã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chương trình mang thông điệp ‘không để hàng triệu USD rơi vào tay bọn buôn lậu, khủng bố’; ‘không chấp nhận biếu tặng, sử dụng sừng tê giác.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chương trình mang thông điệp ‘không để hàng triệu USD rơi vào tay bọn buôn lậu, khủng bố’; ‘không chấp nhận biếu tặng, sử dụng sừng tê giác.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hành trình đạp xe của Đại sứ Ted Osius cùng những người bạn của ông xuyên suốt các con phố chính ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hành trình đạp xe của Đại sứ Ted Osius cùng những người bạn của ông xuyên suốt các con phố chính ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chương trình đạp xe bảo vệ tê giác là một trong số chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Cùng Hành động Tạo Sự Thay đổi (Operation Game Change)/WildFest. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chương trình đạp xe bảo vệ tê giác là một trong số chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Cùng Hành động Tạo Sự Thay đổi (Operation Game Change)/WildFest. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, làm giảm nhu cầu mua các sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, làm giảm nhu cầu mua các sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là sừng tê giác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Trong bối cảnh như vậy, tôi quyết định đến thăm Cúc Phương, vì đây là khu rừng có thảm thực vật rất phong phú đồng thời cũng là ‘ngôi nhà’ cư trú an toàn của nhiều loài động vật hoang dã quý, hiếm cần được bảo tồn,” Bộ trưởng Sally Jewell chia sẻ.

Bà Sally Jewell cũng khẳng định, công tác chăm sóc, bảo tồn các cá thể tê tê, rùa và linh trưởng ở Vườn quốc gia Cúc Phương rất tốt. “Vì thế, trở về nước, tôi sẽ chia sẻ với bạn bè của tôi, cũng như kiến nghị xây dựng các chương trình hợp tác toàn diện giữa hai nước về bảo tồn động vật hoang dã giữa các bên," bà Sally Jewell nói.

[“Mua bán động vật hoang dã chỉ tạo cơ hội cho khủng bố phát triển”]

Trước đó, trong hai ngày (29 và 30/6), bà Sally Jewell cũng đã có chuyến thăm và làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an nhằm khuyến khích hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

"Chúng tôi đã có các cuộc họp hiệu quả và lãnh đạo của hai quốc gia nhận ra rằng cần phải hành động nhanh chóng, hiệu quả nếu chúng ta chuẩn bị chấm dứt việc buôn bán, cũng như hoạt động đã đe dọa và tiêu diệt các loài động vật hoang dã quý hiếm trên thế giới," bà Sally Jewell chia sẻ.

Bà Sally Jewell cũng nhấn mạnh, cả Việt Nam và Hoa Kỳ có vai trò trong việc chấm dứt buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. "Việc hai bên cộng tác trong nỗ lực chung để trừng trị nghiêm khắc việc săn bắt trộm và buôn bán bất hợp pháp của các tổ chức tội phạm quốc tế là rất quan trọng," bà Sally Jewell nói./.

[Video] Nữ Bộ trưởng Hoa Kỳ chia sẻ cảm xúc từ chuyến đi Cúc Phương ảnh 1Bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ thăm Vườn quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
(Vietnam+)