[Video] Ô nhiễm không khí, hơn 1 triệu người trẻ Trung Quốc tử vong

Bụi siêu nhỏ và khí zone chính là nguyên nhân khiến 1,1 triệu người Trung Quốc chết trẻ, gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn 900 tỷ đồng mỗi năm.

Bụi siêu nhỏ và khí zone chính là nguyên nhân khiến 1,1 triệu người Trung Quốc chết trẻ, gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn 900 tỷ đồng mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu đưa ra số liệu này dựa trên những tính toán và thiệt hại do ô nhiễm không khí tác động lên người dân và nền kinh tế Trung Quốc.

Tại nhiều thành phố của Trung Quốc, trung bình lượng bụi siêu nhỏ PM2.5 là 48 microgram/m3, cao gấp đôi so với mức bình quân tại nhiều nơi khác trên thế giới. Đây là hợp chất rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người vì chúng có thể đi vào phổi và hệ tuần hoàn./.

(Vnews/Vietnam+)