[Video] Pháp triển khai biện pháp chống chủ nghĩa cực đoan

Pháp đã giới thiệu những biện pháp giúp các trường học trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái.
[Video] Pháp triển khai biện pháp chống chủ nghĩa cực đoan ảnh 1Binh sỹ Pháp được triển khai bảo vệ các vị trí trọng yếu tại thủ đô Paris. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 22/1, Pháp đã giới thiệu một loạt những biện pháp nhằm giúp các trường học trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái.

Đây được coi là những chính sách khẩn cấp được chính phủ Pháp triển khai sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris cách đây hai tuần.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng những vụ tấn công khủng bố thời gian qua đã chỉ ra rằng có tồn tại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Pháp.

Do đó, hàng nghìn nhà giáo dục sẽ được tập huấn để giúp các giáo viên xử lý trước những câu hỏi của học sinh liên quan tới các chủ đề như truyền thống thế tục của Pháp, quyền công dân hay những định kiến.

Ngoài ra, các ngôi trường cũng sẽ triển khai hệ thống cảnh báo sớm để nhận dạng và xử lý những trường hợp có các hành vi không đúng mực.

Thủ tướng Valls khẳng định trường học là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan.

(VNews)