[Video] Pháp vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công khủng bố

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, trong tuần trước đã có ít nhất 2 vụ tấn công bị chặn đứng và không loại trừ khả năng sẽ có những vụ tấn công mới nhằm vào nước Pháp.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 11/9 cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố mới nhằm vào nước này.

Trả lời phỏng vấn Kênh phát thanh Europe 1 và Kênh truyền hình Itele, ông Valls cho biết trong tuần này đã có ít nhất 2 vụ tấn công bị chặn đứng và không loại trừ khả năng sẽ có những vụ tấn công mới.

Ông cho biết có khoảng 15.000 đối tượng đang nằm trong diện theo dõi của cảnh sát và các cơ quan tình báo Pháp. Những đối tượng này đang có xu hướng trở nên quá khích và cực đoan hóa.

(Vnews)