[Video] Phát hiện tranh hiếm 2 mặt của danh họa Leonardo Da Vinci

Đây là một phát hiện mới về bức tranh hai mặt của Da Vinci, một mặt thể hiện chân dung Thánh Sebastian chịu khổ hình, mặt sau là những biểu đồ và ghi chú về nghiên cứu quang học của danh họa.

Bức phác họa "Thánh Sebastian tử vì đạo" từng bị thất lạc của danh họa nổi tiếng thế giới người Italy Leonardo da Vinci có giá 15 triệu euro (tương đương 363 tỷ đồng) đang được trưng bày lần đầu tiên tại Pháp.

Đây là một sự kiện thu hút của quan tâm của các nhà nghiên cứu hội họa và giới yêu mỹ thuật trên thế giới.

Bức vẽ phác họa Thánh Sebastian tử vì đạo được cho là thể hiện những ý tưởng thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện của danh họa Da Vinci, gửi gắm trong đó nhiều năng lượng, cho thấy cách mà ông khám phá các nhân vật của mình - một sự ngẫu hứng rất tự do trong quá trình thực hiện các bức vẽ, trong đó ông phác vội ý tưởng lên giấy làm nền tảng cho những tác phẩm tương lai.

Đây là một phát hiện mới về bức tranh hai mặt do Da Vinci sáng tác. Một mặt thể hiện chân dung Thánh Sebastian chịu khổ hình trói vào thân cây. Mặt sau là những biểu đồ và ghi chú về ánh sáng và bóng mờ, liên quan đến nghiên cứu quang học của Da Vinci./.

(Vnews)