[Video] Tấn công trường học gây thương vong lớn ở Nigeria

Các tay súng Boko Haram đã tấn công vào trường Cao đẳng Giáo dục Liên bang tại thành phố Kano, miền bắc Nigeria khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiếp tục đứng sau một vụ tấn công gây nhiều thương vong ở miền Bắc Nigeria.

Ngày 17/9, các tay súng của tổ chức này đã tấn công vào trường Cao đẳng Giáo dục Liên bang tại thành phố Kano, miền bắc Nigeria, khiến ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Trong những tháng gần đây, các cơ sở giáo dục ở Kano, thành phố lớn thứ 2 ở Nigeria đã nhiều lần bị tấn công. Gần đây nhất, ngày 30/7, một phụ nữ đã cho nổ quả bom mang theo mình tại bảng thông báo - nơi có đông người tập trung, ở khu ký túc xá của trường Cao đẳng Bách khoa Kano, làm 6 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công ở Nigeria đa phần có liên quan đến nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Do phản đối mô hình "giáo dục phương Tây," nên lực lượng này đã phát động làn sóng tấn công đẫm máu trong suốt 5 năm qua ở khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống ở miền Bắc Nigeria.

(Vnews)