[Video] Thái Lan điều động 4.000 cảnh sát nhằm siết chặt an ninh

Khoảng 4.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra phiên xử, trong bối cảnh hàng trăm người ủng hộ bà Yingluck đã tập trung phía bên ngoài Tòa án từ sáng sớm.

Sáng nay, Tòa án tối cao Thái Lan bắt đầu phiên xét xử về cáo buộc đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Bà Yingluck đã không có mặt và Tòa đã ra quyết định bắt giữ cựu nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan và dời ngày ra phán quyết tới ngày 27/9 tới. Phán quyết của Tòa được cho là có thể dẫn đến nhiều biến động tại chính trường quốc gia Đông Nam Á này.

Khoảng 4.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra phiên xử, trong bối cảnh hàng trăm người ủng hộ bà Yingluck đã tập trung phía bên ngoài Tòa án từ sáng sớm./. 

(Vnews)