[Video] Thành phố Hà Nội lọt tốp điểm đến rẻ nhất thế giới

Hà Nội đứng thứ 4 trong danh sách những điểm đến rẻ nhất thế giới, sau thành phố Budapest (Hungary), Tenerife (Tây Ban Nha) và Bangkok (Thái Lan).

Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2016, Hà Nội đón trên 21,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó trên 4 triệu lượt khách quốc tế; đạt tổng doanh thu trên 62.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế ở Hà Nội đạt khoảng 110 USD/ngày và khách nội địa khoảng 55 USD/ngày.

Trong khi đó, theo đánh giá của trang web Hoppa chuyên về vận tải hàng không, Hà Nội đứng thứ 4 trong danh sách những điểm đến rẻ nhất thế giới, sau thành phố Budapest (Hungary), Tenerife (Tây Ban Nha) và Bangkok (Thái Lan).

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành du lịch Hà Nội dự kiến mức tăng tổng thu từ khách du lịch từ 15%-17%/năm, cao hơn mức quy hoạch du lịch xác định là 12,63%, phấn đấu đạt mục tiêu 110.000-120.000 tỷ vào năm 2020./.

(Vnews)