Video The Future is Now! thể hiện các sáng tạo thời trang đột phá và khả năng mà công nghệ có thể đem lại

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 6 năm 2021 –  Video The Future is Now! (tạm dịch: Tương lai là ngay bây giờ!) quy tụ một số công ty công nghệ và thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới với dàn người mẫu đa dạng để thể hiện những sáng tạo đột phá. Chuỗi video […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 6 năm 2021 –  Video The Future is Now! (tạm dịch: Tương lai là ngay bây giờ!) quy tụ một số công ty công nghệ và thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới với dàn người mẫu đa dạng để thể hiện những sáng tạo đột phá. Chuỗi video này – bao gồm chương trình biểu diễn được ghi hình trước trong không khí và các cuộc trò chuyện thú vị giữa các thành viên – hiện có trên Kênh YouTube True Colors Festival, ghi lại khả năng sáng tạo của con người ở mức cao nhất và khả năng vô tận mà công nghệ có thể đem lại.

Người xem có cơ hội gặp gỡ một người sáng tạo bị mắc bệnh xơ cứng teo cơ thần kinh một bên (hội chứng Amyotrophic Lateral Sclerosis -ALS hay còn được gọi là bệnh “Lou Gehrig), người làm nghệ thuật với đầu vào chuyển động của mắt, coi thiết bị trợ thính đeo ở tai như mốt thời trang, giới thiệu các áo khoác ngoài được thiết kế khéo léo, hợp mốt…

Ông Yoichi Ochiai, nghệ sĩ truyền thông nổi tiếng và là Tổng giám đốc của chương trình The Future is Now! cho biết: “Kể từ khi phát minh ra máy tính, chúng tôi đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề bằng phần mềm và việc mọi người kết nối với nhau trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Để phù hợp với ý tưởng này, thời trang được nâng cao sức mạnh cùng với công nghệ”.

Các người mẫu tham gia True Colors Festival gồm có Masatane Muto, một DJ (Disc Jockey – người chơi nhạc trong mọi buổi tiệc, sàn nhảy…) bị bệnh xơ cứng teo cơ thần kinh một bên chơi nhạc bằng mắt; Pippi, một người mẫu khiếm thính, người đã xuất sắc trong các chiến dịch quảng cáo, sàn diễn thời trang; Hirotada Ototake, tác giả của cuốn hồi ký “No One’s Perfect”(tạm dịch: “Không ai là hoàn hảo”) bán rất chạy kể về cuộc đời không có tay chân của mình; và Fumiya Hamanoue, một vận động viên leo núi Paralympic khiếm thị…

Các thương hiệu hợp tác với chương trình này gồm có Xiborg Inc. và Phòng thí nghiệm Khoa học máy tính SONY, cả hai đều là chuyên gia về chân tay giả được cải tiến bằng robot; ONTENNA, chuyển đổi thông tin âm thanh thành ánh sáng và rung động; Tommy Hilfiger Adaptive, nhãn hiệu lớn đầu tiên tung ra dòng sản phẩm thích ứng (adaptive) chính thức; và KANSAI YAMAMOTO, hãng thời trang cung cấp trang phục cho nhiều người nổi tiếng như David Bowie (là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc người Anh có tầm ảnh hưởng lớn trong những năm 1970, 1980)…

Ông Ken Endo, người sáng lập Xiborg Inc và là nhà nghiên cứu của Sony CSL phát biểu: “Tôi muốn xây dựng một thế giới mà việc không sử dụng chân sẽ không phải là một trở ngại cho việc chạy. Tôi muốn biến việc chạy bằng chân giả trở thành một điều bình thường… đối với tất cả mọi người”.

Tương lai là đây! là phần thứ ba của loạt video True Colors Fashion do Kao Kanamori sản xuất. Hai phần đầu tiên đã được ra mắt vào tháng 3 năm nay có tựa đề Clothes in Conversation, (tạm dịch: Quần áo trong cuộc trò chuyện), một bộ phim tài liệu có sẵn để xem trên YouTube và một cuộc triển lãm ảnh tại Tuần lễ thời trang Shibuya được tổ chức hàng năm.

Loạt video “Tương lai là ngay bây giờ!” được hỗ trợ bởi Hội đồng Nghệ thuật Tokyo, Tổ chức Lịch sử và Văn hóa và Thời trang cao cấp Tokyo Metropolitan và được đồng trình bày bởi DRIFTERS INTERNATIONAL.

Hãy truy cập để biết thêm chi tiếtTrue Colors Festival website

#TrueColorsFestival

Tin cùng chuyên mục