[Video] Thị trường thuốc Việt Nam: Thừa thuốc bổ, thiếu thuốc đặc trị

Do chưa sản xuất được các loại thuốc đặc trị, biệt dược gốc, nên trên thị trường Việt Nam, các loại thuốc này có giá đắt như vàng, chưa kể đến sự chênh lệch mức giá ở các cửa hàng thuốc.

Thị phần thuốc sản xuất trong nước trên thị trường đã tăng đáng kể nhưng chủ yếu vẫn là thuốc generic với các loại như kháng sinh, chống viêm, giảm đau.

Tuy nhiên, thuốc đặc trị, biệt dược gốc vẫn phải nhập khẩu do nhu cầu điều trị và thuốc trong nước chưa sản xuất được.

Đây cũng là một phần dẫn đến tâm lý sính thuốc ngoại của cả người dân lẫn bác sỹ trong nhiều năm nay./.

(Vnews)