[Video] Thủ phạm đánh bom liều chết ở Istanbul là phần tử IS

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết thủ phạm đánh bom liều chết ở quảng trường Sultanahmet tại Istanbul là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Ngày 12/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết thủ phạm đánh bom liều chết cùng ngày ở quảng trường cổ Sultanahmet tại Istanbul chính là một thành viên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan cũng đã kịch liệt lên án vụ tấn công tại Istanbul đồng thời khẳng định đây là vụ việc do một đối tượng người Syria, sinh năm 1988 tiến hành.

Vụ đánh bom đã làm 10 người thiệt mạng và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một quan chức nước này cho biết có tới 9 nạn nhân mang quốc tịch Đức.

Hiện trường nằm gần nhà thờ Hồi giáo có từ Đế chế Ottoman ở quảng trường Sultanahmet, khu vực tập trung nhiều đài kỷ niệm lịch sử nhất ở Istanbul./.

[Video] Thủ phạm đánh bom liều chết ở Istanbul là phần tử IS ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ để tiến hành điều tra. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(VNEWS)