[Video] Thu phí vào nội đô: Chưa áp đặt khi điều kiện chưa cho phép

Hiện có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh đề án này. Đa phần ý kiến cho rằng đề án này cần thiết thực, có tính khả thi, không dừng lại… trên giấy, không gây lãng phí cho nguồn lực xã hội.

Theo Đề án thu phí vào nội đô do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội đệ trình Sở Giao thông Vận tải, tổng mức đầu tư cho 87 cổng thu phí tại 68 vị trí là khoảng hơn 2.600 tỷ đồng, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị trung tâm điều hành, chi phí đầu tư thiết bị và lắp đặt các cổng thu phí.

Hiện có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh đề án này. Đa phần ý kiến cho rằng đề án này cần thiết thực, có tính khả thi, không dừng lại… trên giấy, không gây lãng phí cho nguồn lực xã hội./.

(Vietnam+)