Video Thủ tướng Thái Lan xoa đầu phóng viên gây bão mạng

Đoạn video ghi lại cảnh Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha vỗ đầu và gãi tai một phóng viên trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này đã nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao tại nước này.
Video Thủ tướng Thái Lan xoa đầu phóng viên gây bão mạng ảnh 1Hành động thân thiện của Thủ tướng Thái với phóng viên gây bão mạng. (Nguồn: straitstimes.com)

Các chính trị gia luôn tìm mọi cách để gây ấn tượng với báo giới, từ việc thể hiện sức hút cho tới cách tỏ ra đáng sợ. Tuy nhiên, theo AFP, người đứng đầu quân đội Thái Lan lại chọn một cách có chút không chính thống.

Đoạn video ghi lại cảnh Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha vỗ đầu và gãi tai một phóng viên đang quỳ trước mặt trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này đã nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao tại vương quốc Thái Lan.

Tuy nhiên, các quan chức quân đội lại nói rằng, hành động này chỉ đơn thuần là một cử chỉ thân thiện giữa bạn bè với nhau.

“Chuyện đó là bình thường. Đó là một cử chỉ vô cùng thân thiện, một cách để bày tỏ tình cảm” - người phát ngôn của quân đội, tướng Werachon Sukondhapatipak cho biết.

Đoạn video được đăng lên Facebook đã thu hút hơn 17.000 lượt xem, trong khi con số này trên YouTube là hơn 46.000.

Trong đoạn phim, Thủ tướng Chan-O-Cha đang tiếp đón một nhóm phóng viên trong chuyến thăm tỉnh Khon Kaen miền Đông Bắc mới đây. Khi được hỏi liệu ông có e ngại những cuộc biểu tình nhằm vào chính quyền của mình, ông trả lời bằng một câu nói đùa: “Tôi tự tin là mình sẽ được an toàn khi ở cùng với các bạn phóng viên. Không ai có thể làm tôi bị thương, phải không?”

Trước đoạn video này, phản ứng của cư dân mạng đi từ thích thú đến ngạc nhiên.

Một người đã nhái lại khẩu hiệu của chính quyền ông Chan-O-Cha trong cuộc đảo chính hồi tháng Năm vừa qua là “Mang lại hạnh phúc cho Thái Lan” thành “Mang lại hạnh phúc cho các nhà báo” và nói rằng, “Cả hai bên đều vui cả, nhưng truyền thông quốc tế thì lại rất bối rối.”

Nhóm phóng viên trong đoạn video cũng không thể hiện bất cứ sự không thoải mái nào trước cử chỉ của Thủ tướng.

Trong văn hóa Thái Lan, phần đầu là nơi linh thiêng và việc chạm vào đầu một người lạ được cho là thô lỗ.

“Nếu không quen ai đó, chúng tôi sẽ không chạm vào đầu của họ. Nhưng nếu quen biết nhau thì đó là một cử chỉ đầy tình cảm, giống như những gì cha mẹ hay người lớn làm để chúc phúc vậy. Xét theo bối cảnh của đoạn video này, Thủ tướng chỉ đang bày tỏ sự thân thiện của mình.” - Tiến sỹ Jitra Dudsdeemaytha, một giảng viên tâm lý học thuộc Đại học Srinakharinwirot ở Bangkok cho biết.

Mối quan hệ giữa ông Chan-O-Cha và giới truyền thông không được tốt lắm, và ông cũng nổi tiếng là hay có những hành động không dự đoán được khi ứng khẩu.

Đầu tháng 11 này, ông đã đe dọa sẽ thắt chặt kiểm soát báo giới trừ phi họ ngừng đưa tin về cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra, sau khi một bức hình chụp ông Thaksin ôm một con gấu trúc trở nên nổi tiếng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục