[Video] Thua xa kỷ lục năm 2015, Ánh Viên sớm chia tay Olympic

Rạng sáng 9/8 (giờ Việt Nam), kình ngư Ánh Viên thi đấu không thành công ở vòng loại nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ khi xếp thứ 33 trong tổng số 40 vận động viên dự vòng loại.

Rạng sáng 9/8 (giờ Việt Nam), kình ngư Ánh Viên thi đấu không thành công ở vòng loại nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ khi xếp thứ 33 trong tổng số 40 vận động viên dự vòng loại với thành tích 2 phút 16 giây 20.

Thành tích này kém xa kỷ lục cá nhân của Ánh Viên: 2 phút 12 giây 33 lập ở Cúp thế giới Moscow năm 2015.

Trong số 7 vận động viên cùng lượt bơi với Ánh Viên, Maya DiRado của đoàn Mỹ có thành tích vòng loại tốt nhất với thời gian 2 phút 08 giây 99. DiRado tiếp tục thể hiện phong độ của mình, về đích với thời gian 2 phút 10 giây 24 để đứng đầu lượt bơi, hai vị trí tiếp theo lần lượt là Alicia Coutts của Australia (2 phút 10 giây 52) và Ye Shiwen (2 phút 10 giây 56).

Đây cũng là nội dung cuối của Ánh Viên ở Olympic Rio 2016. Trước đó, Ánh Viên đã tham gia tranh tài ở nội dung 400m hỗn hợp và 400m tự do nhưng cũng không vượt qua được vòng loại. Nội dung Ánh Viên thi đấu tốt nhất tại Olympic Rio 2016 là 400m hỗn hợp cá nhân khi cô đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp là 4 phút 36,85 giây.

Trước đó, ở môn đấu kiếm, đương đầu với đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch Olympic Kim Jiyeon (Hàn Quốc), Nguyễn Thị Lệ Dung đã để thua với tỉ số cách biệt 3/15 ở nội dung kiếm chém nữ.

Ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý phải đấu play-off tranh vé vớt vào bán kết. Ở nội dung này có 20 đội tham dự vòng loại, chia thành bốn lượt đấu. Hai đội dẫn đầu được vào thẳng bán kết, trong khi ba đội đứng sau thi đấu vòng loại thứ hai./.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. (Nguồn: TTXVN)
(VNEWS)