[Video] Thụy Điển - một người bạn thân thiết của Việt Nam

50 năm trôi qua, song hình ảnh cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme dẫn đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh xâm lược Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị.

Không chỉ là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thụy Điển còn là nước ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta mạnh nhất.

50 năm trôi qua, song hình ảnh cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme dẫn đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh xâm lược Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị.

Du lịch là lĩnh vực thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Thụy Điển khi tới thăm Việt Nam.

Trong năm 2017, Việt Nam đã đón 44.000 du khách Thụy Điển, cao hơn rất nhiều so với 37.000 lượt vào năm 2016.

Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, hỗ trợ pháp luật, cải cách hành chính, môi trường, chống biến đổi khí hậu... đang tiếp tục được mở rộng và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Bên cạnh đó, cộng đồng hơn 15.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thụy Điển cũng là một cầu nối quan trọng, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

(Vietnam+)