[Video] Tổng thống Philippines dọa rời khỏi Liên hợp quốc

Tổng thống Rodrigo Duterte một lần nữa nhấn mạnh Liên hợp quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines, đồng thời cho biết đang xem xét việc thành lập một tổ chức quốc tế khác.

Đẩy mạnh trấn áp tội phạm là một trong những nhiệm vụ ưu tiên được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra từ khi vận động tranh cử. Và từ khi chính thức nhậm chức đầu tháng 6, ông đã thể hiện lời nói đi đôi với việc làm.

Khoảng 1.500 người đã chết trong khuôn khổ các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy gắt gao kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức, điều này làm dấy lên sự chỉ trích gay gắt từ Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền.

Mới đây, ông đã công khai nêu tên hơn 160 thẩm phán, thị trưởng, nghị sỹ và sỹ quan quân đội nước này có liên quan đến buôn bán ma túy, đồng thời yêu cầu họ tự thú để điều tra.

[Video] Tổng thống Philippines dọa rời khỏi Liên hợp quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trong cuộc họp báo ở Asuncion ngày 29/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
(Vnews)