[Video] Việt Nam sắp trở thành nước xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới

Brazil đang dần để tuột mất vị trí đứng đầu về tay Việt Nam trong bảng xếp hạng các quốc gia xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới, do kim ngạch xuất khẩu càphê robusta giảm mạnh trong nhiều năm.

Số liệu thống kê trên trang Agrimoney.com cho thấy, Brazil đang dần để tuột mất vị trí đứng đầu về tay Việt Nam trong bảng xếp hạng các quốc gia xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới, do kim ngạch xuất khẩu càphê robusta giảm mạnh trong nhiều năm.

Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, Brazil xuất khẩu gần 2,5 triệu bao càphê, thấp nhất trong vòng 4 năm qua, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này sát với lượng cà phê mà Việt Nam xuất khẩu trong cùng kỳ là 2,48 triệu tấn.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù nguồn cung càphê Việt Nam sang thị trường thế giới có chút gián đoạn do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng lượng xuất khẩu vẫn tăng 23%.

Kim ngạch xuất khẩu càphê Việt Nam sẽ vượt qua mọi dự đoán và Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành nước xuất khẩu càphê số một thế giới./.

(VNews)